Trinh sát trẻ nhiệt huyết

Thứ sáu, 23/05/2014 11:16

(Cadn.com.vn) - Trong số 43 cá nhân tiêu biểu của toàn lực lượng CA tỉnh TT-Huế vừa được Đảng ủy CA tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đáng chú ý là gương mặt trẻ tuổi nhất - thượng sĩ Trần Anh Tiến.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp CSND, Nguyễn Anh Tiến được phân công về Đội CSĐTTPVTTXH CATP Huế với nhiệm vụ trinh sát. Quản lý địa bàn rộng, phức tạp nhưng thượng sĩ Trần Anh Tiến luôn xác định công tác phòng ngừa đấu tranh PCTP là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc hạn chế tình hình hoạt động của tội phạm. Vì thế, anh luôn cố gắng phối hợp với quần chúng nhân dân và đồng chí, đồng đội. Ngoài ra, anh nắm chắc số đối tượng tù tha về tìm kiếm việc làm mới để hòa nhập vào cộng đồng; chủ động thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đối tượng hình sự...

Thượng sĩ Trần Anh Tiến

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản nên trong thời gian qua, thượng sĩ Tiến cùng đồng đội truy xét, làm rõ nhiều vụ án, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng trộm cắp, gây thương tích, cướp giật tài sản... trên địa bàn TP Huế. Còn nhớ, cuối năm 2012 đến khoảng cuối năm 2013, trên địa bàn TP Huế Liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các nhà lầu cao tầng và dãy nhà biệt thự với thủ đoạn: đối tượng mở vít khung cửa sổ, lấy nhiều tài sản có giá trị. Do các vụ việc xảy ra thường xuyên và giá trị tài sản bị mất lớn đã gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân. Ban Chỉ huy CATP Huế xác lập Chuyên án 213-TL để đấu tranh. Với nhiệm vụ được phân công, qua nắm địa bàn, thượng sĩ Tiến phát hiện nhóm đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến các vụ trộm tài sản. Đến tháng 10-2013, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng, làm rõ trên 10 vụ trộm tài sản, thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

Khoảng giữa năm 2013, trên địa bàn các phường Thủy Xuân, An Tây, Trường An... (TP Huế) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tài sản tại các chùa chiền, cơ sở thờ tự. Do các vụ trộm liên quan đến các cơ sở thờ tự, tôn giáo, ảnh hưởng đến tình hình ANTT nên BCH chỉ đạo lực lượng trinh sát điều tra, làm rõ. Sau nhiều đêm trắng theo dõi, mật phục, thượng sĩ Tiến đã đưa đối tượng Lê Quang Việt (1965, trú xã Quảng Phú, H. Quảng Điền, TT-Huế) vào “tầm ngắm”. Đến cuối năm 2013, khi Việt đang trộm tài sản tại chùa Hiếu Quang nằm trên đường Phan Bội Châu (TP Huế) thì “sa lưới” thượng sĩ Tiến và các đồng nghiệp. Đối tượng Lê Quang Việt có 7 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang bị nhiễm HIV. Qua đấu tranh, Việt khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện 6 vụ trộm tại các chùa.

Bên cạnh làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, cùng với lòng đam mê nghề nghiệp, bản thân thượng sĩ Tiến luôn nêu cao tinh thần cảnh giác vì nhân dân phục vụ. Điển hình vào ngày 11-4, khi đang điều trị tại bệnh xá CA tỉnh TT-Huế, anh đã phối hợp với đồng đội bắt đối tượng giả danh CSHS của Bộ CA. Đó là Lê Văn Bầu (1985, trú P. Thủy Xuân, TP Huế) 9 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản người đi đường. Còn rất nhiều vụ án nghiêm trọng mà bản thân thượng sĩ Tiến đã phối hợp với đồng đội bắt giữ trong thời gian qua. “Là trinh sát, tôi luôn nắm chắc địa bàn và sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp tốt với đồng chí, đồng đội, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân nhằm phục vụ công tác đấu tranh PCTP trong tình hình mới để ngày càng có kết quả cao hơn”, thượng sĩ Tiến chia sẻ.

Thực hiện Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thượng sĩ Tiến luôn bám sát 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tư tưởng đạo đức của Bác: đối với công việc phải tận tâm, tận tụy và nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gần dân, học hỏi dân, đoàn kết, gắn bó với nhân dân để được nhân dân giúp đỡ nhằm phục vụ tốt các mặt công tác... Với những thành tích đạt được, thời gian qua, thượng sĩ Trần Anh Tiến nhiều lần được các cấp tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTP.

H. Lan